Kết quả tìm kiếm cho "lọt tốp 10"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 588
Từ những con phố lung linh đèn lồng ở Hội An đến những bãi biển thanh bình tại Kiên Giang, các điểm đến này tiếp tục ghi dấu ấn nhờ bản sắc địa phương chân thật và chất lượng dịch vụ vượt mong đợi.
Với tầm vóc chiến công của mình, địa đạo Củ Chi đã đi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam như một huyền thoại của thế kỷ 20 và trở thành một địa danh nổi tiếng trên thế giới.
Trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025, Việt Nam xếp thứ 46 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, xét ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng vị trí thứ 2 sau Singapore.
Top 10 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đang sở hữu khối tài sản khiến ngay cả các đấng nam nhi cũng phải nể phục, ao ước.
Trên bảng xếp hạng bóng đá nữ được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố mới nhất (tính đến ngày 6/3/2025), đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ vị trí đầu tiên tại Đông Nam Á và đứng thứ 6 châu Á.
Với lợi thế sẵn có về khí hậu, cảnh quan, các xu hướng du lịch theo mùa hoa, mùa quả tại Lào Cai đang ngày càng hút khách và chiếm ưu thế, đóng góp không nhỏ vào thành tựu chung của du lịch địa phương, là đòn bẩy để Lào Cai tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch xanh theo định hướng đã đề ra.
Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức và Phạm Tuấn Hải là 3 cầu thủ xếp hạng cao nhất trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2024.
Tour du lịch Ninh Bình lọt top 10 Trải nghiệm hàng đầu thế giới đối với khách du lịch năm 2025 do người dùng trên nền tảng du lịch Tripadvisor bình chọn.
Tạp chí Time Out của Anh mới đây đã vinh danh Hội An của Việt Nam là một trong những điểm đến lãng mạn nhất thế giới.
Phim được công chiếu tới hơn 190 nước thông qua nền tảng Netflix, có nhiều ngày đứng "top 1" tại Việt Nam và "top 10" tại nhiều quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới.
Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chiến lược) đã đặt ra cho ngành Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) những mục tiêu cụ thể về thành tích tại các giải đấu cấp khu vực, châu lục và thế giới. Trong đó, bóng đá nam lọt vào tốp 10 châu Á, bóng đá nữ trong tốp 8 châu Á, đồng thời giành quyền tham dự World Cup.
Theo Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, có ít nhất 5 cơ sở giáo dục đại học nằm trong top 500 trường đại học tốt nhất thế giới và 5 cơ sở thuộc nhóm 200 trường đại học hàng đầu châu Á.